Nhật Bản thông qua ngân sách tạm thời

Lan Anh-Thứ tư, ngày 27/03/2013 22:30 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Scmp)

Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 27/3 đã thông qua ngân sách tạm thời trị giá 13.200 tỷ yên (tương đương 140 tỷ USD) cho tài khoá 2013 bắt đầu từ ngày 1/4 tới.

Khoản ngân sách này được dùng để trang trải cho các khoản chi trong vòng 50 ngày tới do dự chi ngân sách ban đầu của năm nay có thể phải đến tháng 5 mới được triển khai. 13.200 tỷ yên là khoản ngân sách tạm thời lớn nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, phần lớn nhất trong ngân sách tạm thời này, trị giá 5.430 tỷ yên, sẽ được chi cho an sinh xã hội.

Về nguồn cung cho ngân sách, Chính phủ Nhật Bản sẽ chỉ đảm bảo 2.420 tỷ yên từ thuế và các lợi tức khác vào thời điểm bắt đầu tài khoá mới. Để bù đắp thiếu hụt nguồn cung ngân sách, Tokyo sẽ phát hành tín phiếu tài chính cho các quỹ ngắn hạn.

Hồi cuối tháng 2 vừa qua, Chính phủ của Thủ tướng Abe đã đệ trình Quốc hội dự thảo ngân sách ban đầu tổng cộng hơn 92.000 tỷ yên (tức là gần 1000 tỷ USD) cho tài khoá 2013.

Việc xây dựng ngân sách tạm thời nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời các chi tiêu cần thiết như an sinh xã hội khi ngân sách ban đầu chưa được Quốc hội thông qua.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước