Nhật Bản và NATO ký thỏa thuận về Chương trình đối tác và hợp tác riêng biệt

Thanh Hà-Thứ tư, ngày 07/05/2014 09:12 GMT+7

Nhân chuyến thăm tới trụ sở NATO, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thư ký NATO Rasmussen đã ký thỏa thuận về Chương trình đối tác và hợp tác riêng biệt (IPCP), nhằm đẩy mạnh đối thoại chính trị và hợp tác thực tế giữa NATO và Nhật Bản.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Rasmussen nhấn mạnh, thỏa thuận IPCP sẽ đặt ra lộ trình cho các hoạt động chung giữa Nhật Bản và NATO trong tương lai.

Về phần mình, Thủ tướng Abe khẳng định, thỏa thuận này sẽ đưa sự hợp tác thực tế của Nhật Bản và NATO lên một tầm mới, bao gồm cả các lĩnh vực như chống cướp biển, giảm nhẹ thiên tai và trợ giúp nhân đạo. Ông Abe cũng nhấn mạnh, NATO là đối tác quan trọng, cùng chia sẻ các giá trị cơ bản với Nhật Bản.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước