Nhật giữ nguyên quan điểm về vùng nhận diện phòng không

Lan Anh-Thứ hai, ngày 02/12/2013 18:19 GMT+7

Nhật Bản đang tìm kiếm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế chống lại quyết định đơn phương áp đặt cái gọi là "quy chế" Vùng nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông của Trung Quốc.

Nhật Bản hôm 1/12 cho biết đã đề nghị Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế thuộc LHQ xem xét liệu việc Trung Quốc đơn phương thiết lập Vùng nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông có gây nguy hiểm cho hàng không dân sự quốc tế trong khu vực hay không.

‘ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Reuters)

Được biết, động thái trên của Tokyo đã nhận được sự ủng hộ của Mỹ, Anh và Australia.

Chính phủ Nhật Bản hôm nay (2/12) cũng ra tuyên bố khẳng định sẽ giữ nguyên lập trường không cung cấp thông tin các chuyến bay của các hãng hàng không khi bay qua vùng nhận diện phòng không mà Trung Quốc mới thiết lập trên biển Hoa Đông.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước