Nhật lập Hội đồng An ninh quốc gia theo mô hình Mỹ

PV-Thứ năm, ngày 05/12/2013 05:00 GMT+7

 Ngày 4/12, Nhật Bản đã chính thức thành lập Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) theo mô hình của Mỹ, nhằm đẩy nhanh việc hoạch định các quyết sách liên quan đến an ninh quốc phòng trong bối cảnh tình hình khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Việc khởi động NSC được coi là một trong những trụ cột chính của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhằm chỉnh đốn lại cơ cấu quốc phòng và tăng cường năng lực của lực lượng phòng vệ.

NSC ra đời cũng là tạo điều kiện để văn phòng Thủ tướng Nhật Bản có quyền hạn lớn hơn trong việc soạn thảo các chính sách đối ngoại và quốc phòng.

‘ Thành lập Hội đồng An ninh quốc gia là một bước để Thủ tướng Shinzo Abe tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Ông Shinzo Abe từng khẳng định, NSC sẽ thảo luận các vấn đề quan trọng của an ninh quốc gia như quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư), chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên và việc bố trí các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản.

Quý vị có thể nội dung chi tiết qua VIDEO dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước