Nhật - Pháp thỏa thuận hợp tác an ninh, quốc phòng

Hương Linh-Thứ ba, ngày 06/05/2014 09:18 GMT+7

Tổng thống Pháp Francois Hollande (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc họp báo chung tại Paris ngày 5/5. Nguồn: Kyodo

Ngày 5/5, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã kết thúc chuyến thăm Pháp, với kết quả là một loạt các hợp tác về quốc phòng, an ninh và năng lượng.

Paris là chặng dừng chân thứ 5 của ông Shinzo Abe trong chuyến công du châu Âu. Điểm nhấn trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật tại Paris là kế hoạch hợp tác phát triển mẫu lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới dùng trong nhà máy điện nguyên tử. Dự án này có tên Astrid, dự kiến sẽ vận hành vào năm 2040.

Nhật và Pháp cũng đã đạt một bước tiến mới trong hợp tác về an ninh quốc phòng giữa hai nước, theo đó khởi động đàm phán tiến tới khả năng hợp tác phát triển các thiết bị quốc phòng, hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ mạng máy tính quân sự và các dự án phát triển trực thăng và tàu ngầm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước