Nhiều nước tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất 2014

CBS-Chủ nhật, ngày 30/03/2014 07:42 GMT+7

Nhà hát Sydney của Australia tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất (Ảnh: TTXVN)

Hàng loạt các quốc gia châu Á đã cùng tham gia hưởng ứng sự kiện vì môi trường Giờ Trái đất 2014.

Australia đã trở thành một trong những điểm đầu tiên trên thế giới tắt đèn để hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2014.

Chủ đề của chiến dịch Giờ Trái đất 2014 ở Australia là Tắt đèn vì Rạn san hô, nhằm kêu gọi bảo vệ hơn nữa Rạn san hô lớn nhất thế giới Great Barrier Reef đang có nguy cơ bị xóa sổ.

Còn tại Hong Kong, đúng 20h30 (giờ địa phương), hơn 3.900 công ty, tòa nhà và trường học đã tham gia tắt đèn trong một giờ đồng hồ để hưởng ứng Giờ Trái đất 2014.

Ở Indonesia, bóng tối cũng bao phủ nhiều địa danh nổi tiếng ở thủ đô Jakarta trong sự kiện này.

Giờ Trái Đất là một sự kiện quốc tế hàng năm do Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên sáng lập, nhằm nâng cao ý thức của con người về tình trạng biến đổi khí hậu.

Bắt đầu từ năm 2007 ở Sydney, Australia với khoảng 2 triệu người, tới nay đã có hàng trăm triệu người trên thế giới hưởng ứng. Ước tính khoảng 7.000 thành phố ở ít nhất 154 quốc gia tham gia Giờ Trái đất năm nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước