Nhóm binh sĩ Mỹ đầu tiên đã tới Ba Lan

Minh Nguyệt-Thứ năm, ngày 24/04/2014 14:51 GMT+7

Mỹ triển khai binh lính, tàu chiến đến Ba Lan và 3 nước vùng Baltic. Ảnh: AFP

Những binh lính Mỹ đầu tiên đã tới Ba Lan sau khi Washington thông báo điều một lực lượng gồm 600 quân nhân tới các nước vùng Baltic trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine ngày càng trầm trọng.

Khoảng 150 binh lính thuộc Lữ đoàn Không vận 173 đã có mặt tại Swidwin, miền Đông Bắc Ba Lan, vào trưa 23/4. Tại Ba Lan, các binh lính Mỹ sẽ tiến hành tập trận với các thành viên lữ đoàn 6 của nước này.

450 binh lính Mỹ còn lại sẽ được triển khai tới Estonia, Litva, Latvia trong vài ngày tới và sẽ có các cuộc diễn tập, huấn luyện quân sự tương tự.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước