Nhóm P5+1 định họp với Iran về vấn đề hạt nhân

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 04/02/2013 12:52 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi. (Ảnh: In2eastafrica)

Nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) sẽ tổ chức vòng đàm phán mới với Iran về chương trình hạt nhân của nước này tại Kazakhstan vào ngày 25/2 tới.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi đưa ra hôm 3/1 bên lề Hội nghị An ninh quốc tế Munich lần thứ 49. Tuy nhiên, ông Ali-Akbar Salehi không nói rõ liệu Iran đã đồng ý tham dự hội nghị này hay chưa.

Cũng bên lề Hội nghị An ninh quốc tế Muchen, trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra đề xuất tổ chức đàm phán song phương giữa Mỹ và Iran về vấn đề hạt nhân. Tiếp xúc song phương về vấn đề hạt nhân giữa hai bên lâu nay luôn được coi là mấu chốt có thể làm dịu những bất đồng liên quan chương trình hạt nhân của Tehran.

Trong năm ngoái, Iran cùng nhóm P5+1 đã tổ chức ba vòng đàm phán nhằm giải quyết tình trạng bế tắc liên quan đến các hoạt động hạt nhân của Tehran.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước