Những sự cố hàng không nghiêm trọng từ đầu năm đến nay

CBS-Thứ sáu, ngày 25/07/2014 18:31 GMT+7

Năm 2014, được nhiều người ví như là năm thảm họa với ngành hàng không, khi hàng loạt chuyến bay trên thế giới gặp sự cố, hay tai nạn liên tiếp. Nhiều người đã mất tích và thiệt mạng trong những sự cố này, để lại đau thương, mất mát cho người thân.

Ngày 8/3, 239 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bay từ Malaysia đến Bắc Kinh bị mất tích. Đã có 26 quốc gia trên thế giới tham gia tìm kiếm với chi phí kỷ lục, nhưng đến nay chiếc máy bay này vẫn chưa được tìm thấy.

Ngày 7/7, tại Việt Nam, chiếc máy bay trực thăng Mi171 mang số hiệu 01 đã bị rơi trong khi đang bay huấn luyện thả dù tại khu vực sân bay Hòa Lạc, Hà Nội. Vụ tai nạn đã khiến 19 chiến sỹ hy sinh, 2 chiến sỹ bị thương nặng hiện vẫn đang được tích cực cứu chữa.

‘ Xác máy bay MH17 cháy đen trên cánh đồng Ukraine (Ảnh: AFP)

Ngày 17/7, máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines trên đường bay từ Hà Lan về Malaysia đã bị rơi gần thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó có 3 nạn nhân gốc Việt.

Ngày 23/7, chiếc máy bay ATR72 mang số hiệu GE222 của hãng hàng không TransAsia Airways đã rơi trong lúc sắp hạ cánh xuống Bành Hồ, Đài Loan, Trung Quốc. Trên máy bay có 58 hành khách và phi hành đoàn.

Ngày 24/7, chiếc máy bay mang số hiệu AH5017 của hãng Hàng không Algeria chở theo 116 người đã bị rơi. Hiện công tác cứu hộ và điều tra vẫn đang được triển khai.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước