Nổ đường ống trung chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 18/06/2014 07:15 GMT+7

Nhân viên chức năng chưa thể tiếp cận hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Itar-Tass)

Hôm 17/6 đã xảy ra một vụ nổ đường ống trung chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu tại đoạn qua lãnh thổ Ukraine.

Những hình ảnh ghi lại cho thấy ngọn lửa bốc cao dữ dội gần Lokhvitsya thuộc khu vực Poltava của Ukraine.

Vụ nổ xảy ra tại đường ống có nhiệm vụ trung chuyển khí đốt từ khu vực Tây Bắc Siberia tới miền Tây Ukraine và cung cấp cho các khách hàng cuối cùng tại Trung và Tây Âu.

Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong trong vụ nổ trên và công tác điều tra nguyên nhân vụ việc đang được thực hiện. Bộ Năng lượng Ukraine đã lên tiếng cho rằng vụ nổ này có thể do một hành động “tấn công khủng bố”. Theo nguồn tin thân cận của Gazprom, vụ nổ đường ống trung chuyển này đã không cắt đứt hoàn toàn hoạt động xuất khẩu khí đốt của Nga cho châu Âu, do khí đốt được vận chuyển qua hai ống song song.

Trước đó, hôm 16/6, Nga đã chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine do Kiev không trả các khoản nợ tồn đọng. Sau khi cuộc đàm phán khí đốt giữa hai bên bị đổ vỡ hôm 16/6, Nga đã quyết định áp dụng cơ chế Kiev phải trả tiền trước khi nhận được khí đốt.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước