Nữ nhà văn Canada đoạt Nobel Văn học 2013

Phương Thảo-Thứ sáu, ngày 11/10/2013 13:41 GMT+7

Giải Nobel văn học năm 2013 đã tìm được chủ nhân mới. Đó là nữ văn sĩ Canada Alice Munro, người được Viện Hàn Lâm Thụy Điển vinh danh là “bậc thầy về truyện ngắn đương đại”.

Nữ văn sĩ Alice Munro, 82 tuổi, bắt đầu viết truyện từ khi còn là một thiếu niên. Các tác phẩm của bà Munro lấy đề tài từ chính cuộc sống của thị trấn nhỏ nơi bà sống ở Ontario, Canada. Bà chú trọng chi tiết, xây dựng nhân vật tài tình và đưa ra những kết thúc khó đoán.

‘ Nữ văn sĩ người Canada Alice Munro. (Ảnh: Reuters)

Nữ văn sĩ Alice Munro đã cho xuất bản nhiều tập truyện ngắn xuất sắc như “Góc nhìn từ lâu đài đá”, “Quá nhiều hạnh phúc”. Ở Việt Nam bà được biết đến qua tập truyện “Trốn chạy”.

Trong suốt sự nghiệp sáng tác, Munro luôn được coi là nữ tác gia xuất sắc của nền văn học đương đại Canada. Với việc giành giải thưởng Nobel văn học, bà Munro đã trở thành người phụ nữ thứ 13 trên thế giới nhận giải thưởng danh giá này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước