Núi lửa ở Indonesia phun trào, nhiều người phải sơ tán

Ngọc Phương-Chủ nhật, ngày 01/06/2014 20:23 GMT+7

Cơ quan xử lý thảm họa quốc gia Indonesia thông báo, núi lửa San-geang Api ở miền Trung nước này đã gia tăng hoạt động địa chấn sau khi phun trào ngày hôm qua (31/5), khiến hơn 7.000 người phải sơ tán và 2 sân bay phải đóng cửa.

Núi lửa San-geang Api bắt đầu phun trào từ 2 hôm nay, tạo ra các cột khói lớn cao tới 3 km, bao phủ bầu trời. Cơ quan xử lý thảm họa quốc gia Indonesia đã yêu cầu các cư dân sống gần núi lửa sơ tán đến nơi an toàn. Núi lửa San-geang được đặt trong mức cảnh báo thứ 3 về mức độ hoạt động kể từ tháng 6 năm ngoái. Các chuyên gia địa chất đang đề nghị nâng mức cảnh báo lên mức 2, để có thể đưa ra các biện pháp đảm bảo cho người dân sống khu vực xung quanh núi lửa.

Núi lửa San-geang là một trong 129 núi lửa hoạt động tại Indonesia. Tháng 2 vừa qua, hơn 15 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải đi sơ tán khi núi lửa Sinabung, phía Bắc Sumatra phun trào.


TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước