OPCW họp về tiêu hủy vũ khí hóa học Syria

Thu Thủy-Thứ tư, ngày 18/12/2013 09:00 GMT+7

Các thành viên của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) ngày 17/12 đã có cuộc họp tại trụ sở của tổ chức này ở La Haye (Hà Lan) để thông qua kế hoạch chi tiết việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria trong vòng 6 tháng.

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đã vạch lộ trình cho chương trình tiêu hủy các loại vũ khí độc hại của Syria cho tới giữa năm 2014.

‘ Các thanh sát viên lấy mẫu kiểm tra tại Syria. (Ảnh: AP)

Cuộc họp kín lần này sẽ thông qua kế hoạch chi tiết cách thức để di chuyển một cách an toàn và sau đó tiêu hủy những loại vũ khí hóa học nguy hiểm nhất của Syria.

Dự kiến việc tiêu hủy những loại vũ khí hóa học nguy hiểm nhất sẽ được thực hiện trên một con tàu của Mỹ ở biển Địa Trung Hải. Đan Mạch và Na Uy cũng cung cấp tàu để vận chuyển các loại vũ khí hóa học này ra khỏi Syri. Còn đối với khoảng 800 tấn vũ khí còn lại thuộc dạng ít nguy hiểm hơn, đã có khoảng 35 tập đoàn đặt vấn đề tham gia vào công tác tiêu hủy.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước