OPCW thông qua kế hoạch tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria

PV-Thứ tư, ngày 18/12/2013 19:31 GMT+7

Quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria sẽ được thực hiện bằng phương pháp thủy phân và sẽ kết thúc ngày 31/3/2014.

Hội đồng điều hành Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW), cơ quan chịu trách nhiệm loại bỏ kho vũ khí hóa học của Syria đã quyết định sẽ tiêu hủy kho vũ khí nguy hiểm này trên một con tàu ngoài khơi của Mỹ theo như đề xuất của Washington.

Phó đại diện thường trực của Nga tại OPCW Vasily Tituskin cho biết, theo kế hoạch trên, khoảng 500 tấn vũ khí hóa học thuộc nhóm nguy hiểm nhất của Syria - không thể tiêu hủy bằng các lò thiêu thông thường, sẽ được các tàu của Đan Mạch và Na Uy vận chuyển từ cảng Latakia, Tây Bắc Syria tới một cảng của Italy, sau đó được chuyển lên tàu MV Cape Ray của Mỹ để tiêu hủy ngoài biển.

Quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria sẽ được thực hiện bằng phương pháp thủy phân và sẽ kết thúc ngày 31/3/2014.

Nga sẽ đảm bảo an ninh vùng biển khu vực cảng Lakatia cũng như hải phận Syria trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ quá trình tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria. Ngoài ra, Nga cũng tham gia cung cấp thiết bị và vật liệu để vận chuyển số vũ khí hóa học trên lãnh thổ Syria tới cảng Latakia.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thê rtheo doi lại video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước