Pakistan thu giữ hơn 100 tấn hóa chất chế tạo bom

Bích Thảo-Thứ tư, ngày 21/08/2013 14:46 GMT+7

Hơn 100 tấn hóa chất dùng để chế tạo bom đã bị lực lượng an ninh Pakistan thu giữ tại thành phố Quetta.

Đây là một trong những khu vực đang phải hứng chịu làn sóng bạo lực đẫm máu nhất ở quốc gia Nam Á này.

‘ Lực lượng an ninh Pakistan thu giữ hơn 100 tấn hóa chất dùng để chế tạo bom. (Ảnh: AFP)

Ngoài số hóa chất trên, cơ quan chức năng Pakistan còn tìm thấy dây dẫn, ngòi nổ và máy trộn để sản xuất thành bom. Một thành viên của lực lượng an ninh Pakistan cho biết số nguyên liệu vừa được tìm thấy cùng một loại với hóa chất được sử dụng trong hai vụ đánh bom trước đó vào khu vực của người Hồi Giáo Shiite ở Quetta, khiến 200 người thiệt mạng. Hiện 10 nghi phạm có liên quan đã bị bắt giữ.

Tỉnh Baluchistan, với thủ phủ là Quetta, thường xuyên phải hứng chịu tình trạng bạo lực giáo phái, các vụ tấn công của Taliban cũng như cuộc nổi dậy của bộ lạc. Đây cũng là điểm nóng bạo lực giữa người Hồi giáo Sunni chiếm đa số và người Shiite, chiếm khoảng 20% dân số nước này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước