Pakistan thu xếp cuộc gặp giữa Chính phủ Afghanistan với Taliban

Minh Nguyệt-Chủ nhật, ngày 01/12/2013 12:57 GMT+7

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif (Ảnh: Thenewstribe)

Thủ tướng Pakistan Sarif cam kết sẽ thu xếp cuộc gặp giữa quan chức Chính phủ Afganistan với một cựu thủ lĩnh Taliban, nhằm khôi phục tiến trình hòa bình đang trong ngõ cụt của nước này.

Thủ tướng Pakistan đang ở thăm Afganistan tuyên bố sẽ trả tự do cho Mullah Brother, thủ lĩnh số hai của Taliban, người mà Afghanistan đã kêu gọi trả tự do trong nhiều năm qua, bởi hy vọng nhân vật này còn đủ ảnh hưởng tác động đến Taliban quay lại ngồi vào bàn đàm phán với Chính phủ.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Taliban có chấp nhận sự quay trở lại của cựu thủ lĩnh Mullah Brother hay không, cũng như chưa rõ về việc nhân vật này có sãn sàng hợp tác hay không, mặc dù một phái đoàn của Afghanistan đã đến Pakistan để gặp Mullah Brother 10 ngày trước đây.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước