Pakistan trách Mỹ vụ tiêu diệt thủ lĩnh Taliban

Anh Tuấn-Chủ nhật, ngày 03/11/2013 12:23 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan đã lên tiếng chỉ trích gay gắt vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ hôm 1/11 vừa qua, khiến thủ lĩnh hàng đầu của Taliban tại Pakistan là Hakimullah Mehsud thiệt mạng.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Islamabad, ông Ali Khan tuyên bố, vụ không kích của Mỹ đã phá hủy các nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Pakistan và Taliban.

‘ Người dân Pakistan biểu tình phản đối các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ. (Ảnh: Press TV)

Ông Khan khẳng định, Pakistan sẽ không chỉ đưa vấn đề này lên LHQ, mà còn xem xét lại quan hệ song phương với Washington.

Trước đó, Islamabad cũng đã triệu đại sứ Mỹ tại Pakistan để trao công hàm phản đối vụ không kích trên.

Hakimullah Mehsud là một trong những kẻ bị Mỹ truy nã gắt gao, chịu trách nhiệm cho hàng loạt các vụ tấn công khủng bố khiến hàng nghìn dân thường Pakistan thiệt mạng.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước