Pakistan và Ấn Độ lại nổ ra tranh cãi

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 23/08/2013 12:00 GMT+7

Pakistan hôm 22/8 đã cáo buộc binh lính Ấn Độ đã sát hại một binh sĩ nước này tại khu vực tranh chấp Kashmir.

Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt vụ đụng độ làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng cùng sở hữu vũ khí hạt nhân này.

Phản ứng lại cáo buộc trên của Pakistan, một sĩ quan quân đội Ấn Độ cho biết binh lính nước này đã buộc phải bắn trả sau khi hứng chịu hàng loạt đạn pháo từ phía các binh sĩ Pakistan.

‘ Một binh sĩ Ấn Độ đứng gác gần khu Kiểm soát biên giới, phân chia khu vực Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan. (Ảnh: Reuters)

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu Phó Đại sứ Ấn Độ tới để phản đối việc một sĩ quan quân đội bị giết hại và một binh sĩ khác bị thương ở Kashmir.

Giao tranh căng thẳng vẫn tiếp diễn tại biên giới Ấn Độ và Pakistan bất chấp việc New Dehli và Islamabad gần đây đang có những nỗ lực nhằm bình thường hóa quan hệ và khôi phục đàm phán. Cũng trong ngày 22/8, Bộ Nội vụ Pakistan thông báo nước này đã quyết định sẽ phóng thích 365 tù nhân Ấn Độ như một cử chỉ thiện chí.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước