Pháp ủng hộ nỗ lực gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ

Bích Thảo-Thứ ba, ngày 28/01/2014 16:04 GMT+7

Đây là tuyên bố được Tổng thống Pháp Francois Hollande đưa ra ngày 27/1 trong chuyến thăm lần đầu tiên của một nhà lãnh đạo Pháp tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô Ankara sau cuộc thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul, Tổng thống Pháp khẳng định: Trong bất kỳ trường hợp nào, Pháp sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đàm phán gia nhập EU năm 2005, sau 18 năm nộp đơn. Một loạt các trở ngại chính trị từ việc chia rẽ với Cộng hòa Síp đến sự phản đối của Đức và Pháp - từ thời cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, đã cản trở nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây được xem là chuyến thăm nhằm cải thiện mối quan hệ căng thẳng lâu nay giữa 2 nước và mở đường để các doanh nghiệp Pháp xâm nhập thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Quý vị có thể xem nội dung chi tiết qua VIDEO dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước