Phe đối lập đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp khởi kiện Chính phủ Thái Lan

Hữu Hưng-Thứ ba, ngày 04/02/2014 19:26 GMT+7

Hai ngày sau bầu cử, chính trường Thái Lan vẫn không hề lặng sóng. Phe đối lập bắt đầu đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp khởi kiện Chính phủ về việc tổ chức bầu cử mà họ gọi là vi hiến.

Giới phân tích cho rằng đây là sự khởi động của một cuộc đảo chính lật đổ Chính phủ bằng công cụ pháp lý.

Đường phố Thái Lan có phần yên tĩnh hơn khi hầu như không có cuộc tuần hành nào của những người biểu tình. Thế nhưng, căng thẳng trên chính trường Thái Lan bước sang một giai đoạn mới.

Lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập, ông Abhisit nói, hôm nay (4/2) sẽ đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp kiện Chính phủ về việc tổ chức bầu cử không theo hiến pháp. Ông này trích dẫn điều 68, theo đó ngăn cấm người dân thực thi quyền nhằm mục đích lật đổ hệ thống dân chủ, hay chiếm quyền lực để cai trị đất nước bằng mọi cách không phù hợp với hiến pháp.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước