Phe đối lập Syria tiếp quản đại sứ quán tại Qatar

Ngọc Anh-Thứ năm, ngày 28/03/2013 09:17 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ lâm thời của lực lượng đối lập ở Syria Ghassan Hitto. (Ảnh: Allainjules)

Hôm 27/3, một ngày sau khi Liên đoàn Arab trao ghế thành viên cho Liên minh Dân tộc đối lập Syria (SNC), đại sứ quán Syria tại Doha (Qatar) đã được bàn giao cho phe đối lập lưu vong Syria.

Buổi lễ này có sự tham dự của Chủ tịch SNC mới từ nhiệm Moaz Alkhatib và Thủ tướng Chính phủ lâm thời của lực lượng chống đối ở Syria Ghassan Hitto cùng các quan chức chủ nhà và giới ngoại giao phương Tây tại Doha.

Về việc Liên đoàn Arab quyết định trao ghế thành viên tổ chức này cho phe đối lập Syria, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng chỉ trích và nhấn mạnh việc làm này là công khai kích động kịch bản sử dụng sức mạnh quân sự nhằm giải quyết tình hình căng thẳng tại Syria, vì Chính phủ của Cộng hòa Arab Syria trước đây và hiện nay vẫn là đại diện hợp pháp của Nhà nước Syria thành viên LHQ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước