Phiến quân Iraq chiếm tổ hợp sản xuất vũ khí hóa học

Minh Nguyệt-Thứ bảy, ngày 21/06/2014 13:22 GMT+7

Các phiến quân của tổ chức “Nhà nước hồi giáo Iraq và Cận Đông” đã chiếm được một trong những cơ sở sản xuất vũ khí hóa học cũ từ thời Tổng thống Saddam Hussein.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, Mỹ đã nhận được thông tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông đã chiếm tổ hợp Al Muthanna. Tuy nhiên, Mỹ cho rằng, khả năng phiến quân có thể sử dụng cơ sở này để sản xuất vũ khí hóa học là rất thấp vì nguyên liệu tồn đọng tại đây đều đã cũ và khó sử dụng.

Theo tài liệu của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA), khu tổ hợp Al Muthanna, cách thủ đô Baghdad chỉ khoảng 72 km về phía Tây Bắc, bắt đầu sản xuất khí mù tạc và các hóa chất tác động lên thần kinh khác, trong đó có cả chất sarin, ngay sau khi ông Hussein lên nắm quyền hồi đầu những năm 1980. Tuy nhiên, cơ sở này đã đóng cửa sau khi nổ ra chiến tranh vùng Vịnh và Liên hợp quốc ra nghị quyết "cấm Iraq sản xuất vũ khí hóa học”.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước