Philippines thông qua luật kiểm soát súng

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 03/06/2013 09:29 GMT+7

Tổng thống Philippines Aquino hôm 2/6 đã  ký đạo luật siết chặt sở hữu súng đối với các cá nhân sau khi xảy ra hàng loạt vụ xả súng gây chấn động trong năm nay.

Theo đạo luật trên, những người muốn mua súng vừa phải có lý lịch trong sạch chưa từng có tiền án, không trong thời gian chờ ra tòa, vừa phải trải qua các cuộc thử nghiệm chất kích thích và tâm lý. Ngoài ra, họ cũng phải chứng minh thu nhập, nộp thuế đầy đủ và được cảnh sát địa phương nơi cư trú cấp giấy phép đảm bảo.

‘ Tổng thống Philippines Aquino. (Ảnh: Newsinfo)

Những người đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn trên sẽ được sở hữu vũ khí hạng nhẹ nhưng phải đổi giấy phép sử dụng hai năm một lần nếu không muốn bị chính quyền tịch thu.

Đạo luật này được trông đợi sẽ giúp ngăn chặn những nguy cơ có thể xảy ra liên quan đến những vũ khí chết người này.

Sở hữu súng là một vấn đề nhạy cảm ở Philippines, nơi khá đông dân chúng có thói quen mang theo súng đạn bên người để phòng thân trước tình trạng tội phạm tràn lan. Tuy nhiên, hiện chưa biết chính phủ nước này sẽ xử lý ra sao đối với tình trạng buôn bán và sản xuất vũ khí đang gia tăng trên thị trường chợ đen.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước