Philippines tiến hành bầu cử giữa nhiệm kỳ

Lan Anh-Thứ hai, ngày 13/05/2013 16:34 GMT+7

Sáng nay (13/5), các cử tri Philippines đã đi bỏ phiếu bầu lãnh đạo địa phương và nghị sỹ quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trong cuộc bầu cử này, cử tri Philippines sẽ bỏ phiếu bầu hơn 18.000 vị trí các cấp trong chính quyền, trong đó có 12 Thượng nghị sĩ, 233 đại biểu Hạ viện, 80 tỉnh trưởng và phó tỉnh trưởng... Ước tính có khoảng 52 triệu cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu.

Nhằm đảm bảo tiến trình bầu cử diễn ra suôn sẻ, cảnh sát và quân đội Philippines đã được đặt trong tình trạng báo động cao, trong bối cảnh đã có hơn 60 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực trước thềm bầu cử.

‘ Không khí tấp nập bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở Manila (Ảnh: AFP)

Cuộc bầu cử này được xem là thước đo sự tín nhiệm đối với những cải cách của Tổng thống Benigno Aquino. Trong cuộc bầu cử năm 2010, Tổng thống Aquino đã giành thắng lợi vang dội với các cam kết thúc đẩy kinh tế và đẩy lùi tệ nạn tham nhũng ở Philippines.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước