Phó Tổng thống Mỹ: Nga không nên gây cản trở bầu cử Ukraine

Bích Ngọc-Thứ năm, ngày 22/05/2014 09:47 GMT+7

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Romania Traian Basescu trong cuộc họp báo chung tại Bucharest, ngày 21/5/2014. Ảnh: Reuters

Nga sẽ phải chịu thêm các biện pháp trừng phạt nếu Moscow cản trở cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine vào ngày 25/5 tới.

Đây là tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở thăm Romania sau các cuộc hội đàm với Tổng thống và Thủ tướng nước chủ nhà.

Tình hình Ukraine và hoạt động của NATO tại khu vực là những chủ đề chính được đề cập trong các cuộc gặp giữa Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden với Tổng thống và Thủ tướng Romania. Mỹ và các đồng minh cho rằng, bầu cử Tổng thống sẽ là lối thoát cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine hiện nay và luôn cảnh báo Nga sẽ phải chịu thêm các lệnh trừng phạt nếu cản trở cuộc bầu cử này.

Chuyến thăm của ông Biden tới Bucharest là một phần trong chiến dịch trấn an các đồng minh Đông Âu sau sự kiện Nga sát nhập bán đảo Crimea và những diễn biến gần đây tại Ukraine.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước