Phương Tây tiếp tục tăng sức ép với Nga

Ngọc Anh -Thứ năm, ngày 13/03/2014 11:20 GMT+7

Rủi ro kinh tế đầu tiên mà Nga có thể phải hứng chịu là đồng Ruble vốn dĩ đang yếu có thể mất giá mạnh thêm. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc gặp với Thủ tướng tạm quyền Ukraine Yatsenyuk, Tổng thống Mỹ Barack Obama  tuyên bố, Nga sẽ phải trả giá nếu không có cách giải quyết khác đối với vấn đề Ukraine.

Cùng ngày, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật mới mở đường cho việc áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Merkel cho biết, tuần tới EU sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn với Nga nếu trong vài ngày tới không có dấu hiệu cho thấy Moscow sẵn sàng tham gia một nhóm liên lạc nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước