Quân đội Nga rút khỏi các khu vực gần Ukraine trước thời điểm 25/5

Thanh Hà-Thứ năm, ngày 22/05/2014 08:34 GMT+7

Việc rút quân gần biên giới với Ukraine của Nga được đánh giá là sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. - Ảnh: RIA Novosti.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (21/5) khẳng định, ông đã ra lệnh cho quân đội rút khỏi các khu vực gần Ukraine để giúp tạo ra một môi trường tích cực trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine, dự kiến diễn ra vào ngày 25/5 tới.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra cùng lúc với việc Đài truyền hình Nga phát đi những hình ảnh quân đội Nga rút khỏi các khu vực gần Ukraine.

Tướng Vladimir Shamanov - Tư lệnh lực lượng không quân Nga cho biết, các tiểu đoàn thuộc 3 sư đoàn không quân sẽ rút về căn cứ trong vòng 10 ngày tới.

Tổng thống Putin cũng khẳng định, hoạt động rút quân sẽ được thấy rõ trên các hình ảnh vệ tinh, đồng thời cho biết số binh lính, xe bọc thép là khá lớn nên việc rút quân cần phải được chuẩn bị kỹ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước