Quân đội Ukraine tiến gần Donetsk

Thanh Thủy-Thứ sáu, ngày 11/07/2014 15:09 GMT+7

Quân đội Ukraine tập trung lực lượng ở gần Slavyansk hôm 8/7. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Ukraine hôm 10/7 đã tiến gần đến Donetsk, thành phố lớn nhất ở miền Đông nước này, nhằm thắt chặt vòng vây xung quanh lực lượng nổi dậy và thiết lập một điểm kiểm soát mới.

Nhiệm vụ của quân đội Ukraine là ngăn chặn việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho lực lượng chống đối.

Quân đội Ukraine hy vọng sẽ đánh bại lực lượng này khi bước vào giai đoạn cuối. Mặc dù quân đội Chính phủ Ukraine đã giành được quyền kiểm soát nhiều hơn nhưng cũng hứng chịu nhiều tổn thất trong các cuộc đụng độ với phe chống đối.

Phe nổi dậy được trang bị vũ khí hạng nặng hiện đang tăng cường lực lượng ở Donesk, thành phố 900.000 dân, bất chấp lời cảnh báo từ Kiev rằng quân đội Chính phủ sẽ tiến hành một cuộc tấn công tổng lực giành lại vùng lãnh thổ đang bị lực lượng này chiếm đóng.

Lực lượng nổi dậy hiện đã lên kế hoạch sơ tán người dân khỏi Donetsk và thề sẽ chiến đấu tới cùng, sau khi đã mất thành phố quan trọng Slavyansk vào tay quân Chính phủ trong tuần trước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước