Quan hệ Mỹ- Cuba có thể cải thiện bằng việc chấp nhận khác biệt

Hoài Thu-Chủ nhật, ngày 22/12/2013 11:56 GMT+7

Đó là nội dung trong bài phát biểu trước Quốc hội Cuba của Chủ tịch Cuba - Raul Castro, khi nói về quan hệ ngoại giao hai nước Mỹ - Cuba. Ông Raul Castro cho biết, mối quan hệ song phương Mỹ - Cuba có thể cải thiện bằng cách chấp nhận sự khác biệt và tiến về phía trước.

Theo ông Raul Castro, Cuba không thể đòi hỏi Mỹ thay đổi hệ thống chính trị, xã hội của mình. Nếu Cuba thực sự muốn đạt được những tiến bộ trong quan hệ song phương với Mỹ, cần phải học cách tôn trọng sự khác biệt và làm quen với việc sống hòa bình với họ.

‘ Chủ tịch Raul Castro bắt tay tổng thống Mỹ Obama. (Ảnh: Washington Times)

Tuyên bố trên được Chủ tịch Cuba Raul Castro đưa ra sau khi ông đã bắt tay với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela hồi giữ tháng 12/2013. Cái bắt tay của hai vị lãnh đạo được giới phân tích đánh giá có thể là dấu hiệu cho thấy sự tan băng trong quan hệ giữa hai nước vốn không mấy tốt đẹp, do Mỹ tiến hành bao vây cấm vận Cuba trong suốt hơn 50 năm qua.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước