Quốc hội Cuba thông qua Luật đầu tư nước ngoài

Thu Thủy-Chủ nhật, ngày 30/03/2014 15:46 GMT+7

Trong phiên họp đặc biệt hôm qua (29/3), Quốc hội Cuba đã nhất trí thông qua một luật mới về đầu tư nước ngoài,  nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại quốc đảo này.

Phát biểu trước Quốc hội, Phó Chủ tịch Cuba Marino khẳng định, đầu tư nước ngoài là cần thiết để nền kinh tế Cuba tăng trưởng từ 5-7%/ năm.

Theo luật mới, nhà đầu tư nước ngoài, thông qua liên doanh với các đơn vị kinh tế của Cuba sẽ được miễn 15% thuế lợi nhuận trong vòng 8 năm, đồng thời được đảm bảo một môi trường đầu tư ổn định và an toàn.

Dự kiến, đạo luật mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào thời điểm 90 ngày sau khi được ban bố.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước