Quốc hội lâm thời Libya bị giải tán

Minh Chi-Thứ hai, ngày 19/05/2014 16:54 GMT+7

Khói bốc ra từ tòa nhà Quốc hội Libya. (Ảnh: Reuters)

Người đứng đầu lực lượng quân cảnh Libya, đại tá Mokhtar Fernana đã tuyên bố giải tán Quốc hội lâm thời nước này.

Libya đang đứng trước những nguy cơ bất ổn mới, gây chia rẽ đất nước. Ngày 18/5, người đứng đầu lực lượng quân cảnh Libya, đại tá Mokhtar Fernana đã tuyên bố giải tán Quốc hội lâm thời nước này, đồng thời chỉ định một ủy ban gồm 60 thành viên đảm trách chức năng lập pháp và giám sát đất nước.

Động thái này của quân đội Libya được đưa ra ngay sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào tòa nhà Quốc hội tại Thủ đô Tripoli, khiến 2 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Tướng về hưu Haftar bị cáo buộc cầm đầu các cuộc nổi loạn trên khi ông tuyên bố sẽ thực hiện chiến dịch xóa sạch các Chiến binh hồi giáo tồn tại ở quốc gia Bắc Phi này.

Chính phủ lâm thời Libya đã lên án tình trạng bạo lực ở Benghazi và cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội là "cuộc đảo chính" của Tướng Haftar vì mục đích cá nhân.

Giới phân tích lo ngại, những diễn biến mới này sẽ đẩy Libya rơi vào những bất ổn mới, với sự chia rẽ sâu sắc.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước