Quốc hội Libya cấm quan chức chế độ cũ tham gia chính quyền

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 06/05/2013 16:03 GMT+7

Quốc hội Libya hôm 5/5 đã thông qua đạo luật cấm những người từng giữ chức vụ cấp cao dưới thời cựu Tổng thống Gaddafi tham gia vào chính quyền mới.

Động thái này có thể buộc đương kim Thủ tướng Libya Zeidan phải từ chức. Bởi ông Zeidan từng là một nhà ngoại giao dưới thời ông Gaddafi trước khi ly khai và tham gia phe đối lập vào năm 1980. Tuy nhiên, câu chữ trong luật mới không đủ rõ để có thể xác định liệu ông Zeidan có thuộc đối tượng quan chức cấp cao của chế độ cũ hay không.

‘ Thủ tướng Libya Zeidan. (Ảnh: Telegraph)

Căng thẳng giữa Chính phủ và các nhóm vũ trang ở Libya trong những tuần vừa qua đã tăng lên sau khi Quốc hội Libya xem xét dự luật về việc đưa các quan chức thuộc chính quyền cũ khỏi các vị trí chính trị và trong Chính phủ hiện nay.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước