Quốc hội Pakistan tuyên thệ nhậm chức

CBS-Chủ nhật, ngày 02/06/2013 09:00 GMT+7

 Hôm qua (1/6), Quốc hội mới được bầu ở Pakistan đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, hoàn tất quá trình chuyển giao quyền lực dân chủ lần đầu tiên.

Ngay sau khi các nghị sĩ tuyên thệ nhậm chức, Hạ viện mới của Pakistan cũng đã tiến hành phiên họp đầu tiên trong điều kiện an ninh chặt chẽ.

‘ Các nghị sĩ trong lễ tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội ở Islamabad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo lịch trình, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ được bầu vào ngày 3/6 và Thủ tướng sẽ được bầu vào ngày 5/6.

Dự kiến, Chủ tịch Liên minh Hồi giáo Pakistan Nawaz Sharif sẽ được bầu làm Thủ tướng Pakistan, trở thành người 3 lần được giữ trọng trách này trong lịch sử Pakistan. Chính phủ gần đây nhất của ông Sharif bị cựu Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, tướng Pervez Musharraf lật đổ trong cuộc đảo chính năm 1999.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước