Quốc hội Thụy Điển luôn quan tâm hợp tác với Việt Nam

Huy Hiệp - Hoàng Thúy-Thứ bảy, ngày 12/04/2014 20:01 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Per Westerberg. Ảnh: VGP

Tiếp tục chương trình thăm chính thức Thụy Điển, hôm qua (11/4), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã gặp Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Per Westerberg, làm việc với lãnh đạo Bộ Thương mại và Hợp tác Bắc Âu, Bộ Ngoại giao Thụy Điển.

Hoan nghênh Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sang thăm Thụy Điển đúng vào dịp hai nước đang kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Per Westerberg khẳng định Quốc hội Thụy Điển luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam và cho biết Quốc hội nước này sẽ cử đoàn cấp cao tham dự IPU 132 tổ chức tại Việt Nam vào đầu năm 2015.

Cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân Thụy Điển, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định nguồn viện trợ ODA trị giá hơn 3 tỷ USD của Thụy Điển đã góp phần quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã làm việc với Bộ trưởng Thương mại và Hợp tác Bắc Âu của Thụy Điển Ewa Bjorling và lãnh đạo các tập đoàn lớn như ABB, Ericsson… Phía Thụy Điển khẳng định ủng hộ EU sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và tin tưởng đàm phán Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - EU sẽ hoàn tất trong năm 1014. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thụy Điển hoạt động đầu tư và kinh doanh ổn định lâu dài tại Việt Nam.

Trong buổi làm việc với Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Frank Belfrage, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Thụy Điển phát triển quan hệ với ASEAN và các nước thành viên. Chia sẻ quan tâm về các vấn đề an ninh khu vực, Thụy Điển khẳng định ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước