Quốc hội Ukraine thảo luận về Donetsk và Lugansk

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 14/05/2014 06:59 GMT+7

Người dân địa phương vui mừng khi kết quả trưng cầu dân ý được công bố tại thành phố Luganks. (Ảnh: AFP)

Quốc hội Ukraine hôm 13/5 đã họp để thảo luận các bước đi tiếp theo sau khi 2 tỉnh miền Đông là Donetsk và Lugansk bỏ phiếu đòi tách khỏi Ukraine.

Các nghị sỹ đã nhất trí rằng cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến vào cuối tháng 5 sẽ là giải pháp tốt nhất để đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Các nghị sỹ Quốc hội Ukraine họp trong bối cảnh kết quả các cuộc trưng cầu dân ý ở Donetsk và Lugansk cho thấy đa phần cử tri đã bỏ phiếu lựa chọn việc tách khỏi Ukraine và muốn sáp nhập vào Nga.

Ngoại trưởng Đức đang ở thăm Ukraine, hội đàm với quyền Tổng thống Turchinov cũng tuyên bố ủng hộ cuộc bầu cử này. Ngoại trưởng Đức đã kêu gọi tiến hành cuộc đối thoại dân tộc ở Ukraine, dưới dạng hội nghị "bàn tròn" giữa giới lãnh đạo chính trị và các nhóm dân sự nhằm cải thiện bầu không khí trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5 tới.

Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền tự phong ở Donetsk đã tuyên bố, Donetsk sẽ không tham gia cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới của Ukraine.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước