Quốc hội Ukraine thông qua luật ân xá cho người biểu tình

Thời sự VTV-Thứ năm, ngày 30/01/2014 19:56 GMT+7

Các nghị sĩ Ukraine tham gia phiên họp quốc hội bất thường tại Kiev ngày 28/1. (Ảnh: AFP)

Quốc hội Ukraine hôm 29/1 đã thông qua luật ân xá cho những người biểu tình bị bắt giữ với điều kiện những người biểu tình phải rời khỏi các tòa nhà mà họ đã chiếm đóng trong 15 ngày qua.

Luật ân xá cho ngưởi biểu tình đã được thông qua với 232 phiếu thuận và 11 phiếu chống. Tuy nhiên, phe đối lập đã không tham gia bỏ phiếu vì không hài lòng với việc đạo luật này yêu cầu những người biểu tình phải rút khỏi các tòa nhà mà họ chiếm giữ tại Kiev.

Được biết, có hàng chục nhà hoạt động đã bị bắt giữ kể từ khi bùng phát các cuộc đụng độ hôm 19/1 ở Kiev và các tỉnh thành - nơi những người này đã tấn công các trụ sở công quyền.

Trước đó ngày 28/1, Quốc hội Ukraine đã bãi bỏ bộ luật chống biểu tình và Thủ tướng Azarov đã đệ đơn từ chức trong một động thái nhượng bộ yêu sách của phe đối lập nhằm tháo gỡ khủng hoảng chính trị kéo dài 2 tháng qua ở nước này.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước