Rầm rộ những cuộc biểu tình của các phe phái tại Ai Cập

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 08/07/2013 08:00 GMT+7

Tình hình căng thẳng tại Ai Cập vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, khi ngày 7/7 hàng trăm nghìn người thuộc cả hai phe ủng hộ và phản đối Tổng thống mới bị lật đổ Mohamed Morsi lại xuống đường biểu tình rầm rộ trên khắp cả nước.

Tại Thủ đô Cairo, những người phản đối ông Morsi tiếp tục tụ tập tại quảng trường Tahrir và dinh Tổng thống nhằm thể hiện cho thế giới thấy rằng việc ông Morsi bị phế truất không phải là một cuộc đảo chính quân sự mà nó phản ánh ý nguyện của người dân.

‘ Các cuộc biểu tình lớn tiếp tục diễn ra tại Ai Cập. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, những người ủng hộ ông Morsi và tổ chức Anh Em hồi giáo tập trung với số lượng lớn bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở Đông Bắc thành phố và bên ngoài một doanh trại của lực lượng vệ binh cộng hòa, nơi ông Morsi hiện đang bị giam giữ.

Tại thành phố Alexandria, đụng độ đã xảy ra giữa những người biểu tình, song chưa có thống kê về con số thương vong.

Các cuộc biểu tình đối nghịch nhau trên khắp Ai Cập đang làm dấy lên những lo ngại về khả năng bùng phát bạo lực như đã xảy ra vào hôm 5/7 vừa qua.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước