Saudi Arabia rút khỏi ghế Ủy viên Hội đồng Bảo an

Anh Phương-Thứ bảy, ngày 19/10/2013 16:25 GMT+7

 Với lý do cơ quan quyền lực cao nhất của Liên Hợp Quốc không có khả năng giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới, điển hình là cuộc nội chiến tại Syria, hôm 18/10, Saudi Arabia rút lui khỏi vị trí Ủy viên không thường trực BĐBA.

‘ Một phiên bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York (Mỹ).

Truyền thông Arab Saudi dẫn lời thông cáo của Bộ Ngoại giao nước này cho hay, Ri-át không thể tiếp nhận ghế Ủy viên HĐBA cho tới khi cơ quan này đưa ra những hình thức cải tổ nhằm gánh vác đầy đủ trách nhiệm đối với an ninh và hòa bình của thế giới.

Trước đó, Đại hội đồng LHQ ngày 17/10 đã bầu Cộng hòa Chad, Chile, Litva, Nigeria và Saudi Arabia làm các ủy viên mới nhiệm kỳ 2 năm của cơ quan quyền lực nhất LHQ.

Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc là 5 nước ủy viên thường trực HĐBA và nắm quyền phủ quyết. Các ghế ủy viên không thường trực được thay đổi theo cơ chế luân phiên.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước