Serbia và Nga sẵn sàng tiến hành dự án “Dòng chảy Phương Nam”

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 18/06/2014 07:13 GMT+7

Đường ống dẫn dầu thuộc dự án Dòng chảy phương Nam qua Serbia sẽ được xây dựng vào tháng 7 tới. (Ảnh: Internet)

Ngày 17/6, Serbia và Nga cho biết sẵn sàng tiến hành Dự án xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy Phương Nam”.

Phát biểu hôm 17/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết cả hai bên hiện đều cam kết sẵn sàng thực hiện dự án, vì đây là dự án thực tế duy nhất đối với an ninh khí đốt ở Đông Nam Âu. Ông Lavrov cũng bày tỏ hy vọng Serbia sẽ bắt đầu xây dựng tuyến đường ống đi qua nước này thuộc dự án Dòng chảy phương Nam đúng lịch trình vào tháng 7 tới.

Dự án Dòng chảy phương Nam do tập đoàn Gazprom của Nga đứng đầu xây dựng nhằm giảm phụ thuộc của việc trung chuyển khí đốt sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraine. Dự kiến dự án sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2015 với công suất vận chuyển hàng năm là 63 tỷ m3 khí đốt, được vận chuyển từ Nga qua Biển Đen tới Trung và Nam Âu mà không qua Ukraine.

Dự án này cũng trở thành tâm điểm căng thẳng giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU). Tháng này, Bulgaria – một thành viên của EU- đã tạm ngừng xây dựng tuyến đường ống của dự án Dòng chảy phương Nam qua nước này do yêu cầu của Liên minh châu Âu.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước