Syria: 160 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh

Anh Phương-Thứ hai, ngày 25/11/2013 10:17 GMT+7

Tại Syria, ít nhất 160 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Chính phủ và các phiến quân gần thành trì của phe đối lập ở phía Đông Thủ đô Damascus, chỉ trong 2 ngày cuối tuần qua.

Những cuộc đụng độ mới nhất này nổ ra trong bối cảnh quân đội Chính phủ đạt được nhiều thành công trong việc cắt đứt tuyến tiếp vận cho phiến quân ở Thủ đô và các quận phía Nam.

‘ Quân đội Syria trong một chiến dịch tấn công phiến quân. (Ảnh: Reuters)

Theo thống kê của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, cuộc giao tranh khốc liệt nhất diễn ra ở khu vực phía Đông Ghouta. Quân đội và các lực lượng ủng hộ đã tiêu diệt 28 phần tử thánh chiến. Đụng độ bắt đầu nổ ra khi lực lượng chống đối, trong đó có các phần tử Thánh chiến, phát động tấn công nhằm vào các chốt kiểm soát và doanh trại của quân đội Syria ở 5 địa điểm thuộc Đông Ghouta từ ngày 22/11.

Trong khi đó Tổ chức giám sát nhân quyền Syria cũng ghi nhận nhiều thương vong lớn trong các vụ không kích ở xung quanh thành phố Aleppo. Ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước