Syria: Chính phủ, lực lượng đối lập cáo buộc lẫn nhau sử dụng khí độc

Phương Thảo-Chủ nhật, ngày 13/04/2014 13:08 GMT+7

Tỉnh Hama đã chứng kiến các ​cuộc đụng độ ác liệt giữa quân nổi dậy và lực lượng chính phủ trong những tuần gần đây. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Syria và lực lượng đối lập đưa ra những cáo buộc lẫn nhau về việc đã sử dụng vũ khí hóa học trong một vụ tấn công ở tỉnh miền Trung Hama, gây hại cho dân thường.

Theo kênh truyền hình nhà nước Syria, lực lượng Mặt trận Al-Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã phun khí Clo tấn công thị trấn Kafr Zita ở phía Bắc tỉnh Hama vào ngày 11/4. Vụ tấn công làm 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị ngạt khí.

Kênh truyền hình này cũng cảnh báo Mặt trận Al-Nusra có thể đang chuẩn bị tấn công bằng khí độc vào một số thị trấn khác tại tỉnh này và tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria.

Trong khi đó, phe đối lập ở Syri lại cáo buộc các máy bay quân sự của chính phủ đã tấn công thị trấn Kafr Zita bằng khí độc hóa học.

Hiện cả hai cáo buộc này đều chưa được xác minh.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước