Syria: Phe đối lập nêu lộ trình hòa bình

Hương Linh-Thứ năm, ngày 15/08/2013 07:31 GMT+7

Phe đối lập Syria đã nêu đề xuất một "lộ trình hòa bình" nhằm mở đường cho việc chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria.

Kế hoạch hòa bình trên đạt được trong hội nghị của các nhóm đối lập với Tổng thống Syria Basar al Assad được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

‘ Lực lượng phe đối lập Syria (Ảnh: Getty)

Văn kiện dày 233 trang về "lộ trình" nói trên được soạn thảo bởi một nhóm khoảng 300 nhà hoạt động nhân quyền Syria, các học giả, luật sư, thẩm phán và một số nhân vật đối lập bao gồm các vấn đề hiến pháp, chính trị, bầu cử, an ninh, cải cách kinh tế và vấn đề tư pháp mang tính quá độ ở Syria.

Tại cuộc họp báo hôm 14/8, các thành viên cấp cao của phe đối lập cho rằng, lộ trình nêu trên sẽ tạo ra một cơ sở vững chắc cho Syria. Văn kiện trên đề xuất thiết lập một chế độ Tổng thống - Quốc hội tồn tại song song nhằm đạt được sự cân bằng trong các thể chế nhà nước. Theo chế độ này, các cơ quan an ninh sẽ được cơ cấu lại và loại bỏ các quan chức tham nhũng, tất cả các nhóm vũ trang sẽ bị giải tán và tái hòa nhập xã hội.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước