Syria: Tuần hành thách thức đe dọa can thiệp của phương Tây

Anh Phương-Thứ tư, ngày 18/09/2013 11:00 GMT+7

Những người ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm 17/9 đã tiến hành cuộc tuần hành lớn bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Thủ đô Damascus.

Cuộc tuần hành diễn ra cùng lúc Chính phủ Syria lên tiếng cáo buộc các cường quốc phương Tây đang cố gắng làm chệch hướng một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi qua tại đất nước này.

Những người tuần hành ngày hôm qua thuộc Đảng liên đoàn xã hội Arab, lực lượng liên kết với đảng Bát của Tổng thống Assad.

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria cũng trích lời một quan chức ngoại giao nước này cho rằng tuyên bố của Ngoại trưởng 3 nước Mỹ - Anh – Pháp đưa ra hôm 17/9, cảnh báo ông Assad sẽ đối mặt với “những hậu quả nghiêm trọng” nếu không tuân thủ một nghị quyết của LHQ về thời hạn chuyển giao vũ khí hóa học của Syria cho quốc tế kiểm soát, chỉ cho thấy mưu đồ áp đặt ý chí lên người dân Syria.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước