Taliban muốn trao đổi tù nhân với Mỹ

Lan Anh-Thứ sáu, ngày 21/06/2013 06:55 GMT+7

Taliban muốn trao đổi tù nhân với Mỹ và coi đây như một cử chỉ hòa giải với chính quyền của ông Obama.

Phát ngôn viên của lực lượng Taliban ở Afghanistan ngày 20/6 cho biết, họ sẵn sàng trả tự do cho một binh sĩ Mỹ bị bắt cóc từ năm 2009 để đổi lấy 5 nhân vật cấp cao của lực lượng vũ trang này bị giam giữ tại nhà tù trên Vịnh Guantanamo như một cử chỉ hòa giải với Mỹ.

‘ Các tay súng Taliban. (Ảnh: Thekooza)

Theo phát ngôn viên của Taliban, việc trao đổi tù nhân sẽ mở đường cho các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Taliban.

Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi Taliban mở văn phòng đại diện tại Thủ đô Doha của Qatar. Lực lượng Taliban cho biết, Mỹ và Taliban cũng đã cam kết sẽ gặp nhau trong tuần này tại Doha, nhằm bàn một giải pháp giúp chấm dứt 12 năm chiến tranh đẫm máu và hao tiền tốn của giữa Taliban và các lực lượng do Mỹ đứng đầu.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước