Tạm dừng sử dụng máy bay Dreamliner

Anh Phương -Thứ tư, ngày 16/01/2013 20:00 GMT+7

Một chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner của ANA. Ảnh: AFP

Hai hãng hàng không của Nhật Bản là All Nippon Airways và Japan Airlines đã quyết định dừng hoạt động tất cả các máy bay Boeing 787 Dreamliner sau khi có thêm 1 máy bay loại này phải hạ cánh khẩn cấp do khói bốc ra từ thân máy bay hôm 6/1.

Đây là hai hãng hàng không đang sử dụng một nửa trong tổng số Dreamliners 787 đã xuất xưởng của Boeing.

Phát ngôn viên hãng hàng không All Nippon Airways cho biết, phi công của họ quyết định hạ cánh khẩn cấp sau khi một chuông cảnh báo phát hiện ra pin sử dụng cho thân máy bay có vấn đề. Toàn bộ 129 hành khách đã được sơ tán an toàn qua cửa thoát hiểm. Phi hành đoàn 8 người cũng đã ra khỏi máy bay an toàn.

Sự cố xảy ra đối với chiếc Dreamliner 787 của hãng hàng không All Nippon Airways chỉ là một trong một loạt các sự cố xảy ra gần đây đối với loại máy bay này, bao gồm từ chảy dầu, cháy pin, trục trặc về hệ thống phanh cho tới nứt cửa sổ buồng lái.

Theo nhà điều hành của All Nippon Airways, họ sẽ chỉ tái khởi động đội bay Dreamliner 787 sau khi điều tra ra nguyên nhân sự cố và khẳng định được độ an toàn của máy bay.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước