Thái Lan: Cảnh sát bắt giữ một thủ lĩnh biểu tình chống Chính phủ

Ngọc Anh-Thứ ba, ngày 11/02/2014 08:35 GMT+7

Ông Sontiyan Cheunruethainaitham. (Ảnh: Bangkok Post)

Hôm 10/2, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một thủ lĩnh của phong trào biểu tình chống Chính phủ, ông Sontiyan.

Đây là thủ lĩnh đầu tiên của phe đối lập bị cảnh sát bắt giữ kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan trong những tháng qua.

Theo tờ Bưu điện Bangkok, ông Sonthiyan là cựu giám đốc điều hành hãng thông tấn T-News và là nhân vật đứng thứ hai trong hàng ngũ lãnh đạo Ủy ban cải cách dân chủ nhân dân (PDRC) do phe đối lập dựng lên, sau thủ lĩnh Suthep Thaugsuban. Lực lượng này đã khởi xướng và tổ chức các cuộc biểu tình, tuần hành, chiếm giữ các trụ sở công quyền ở Bangkok nhằm lật đổ Chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra.

Trước đó, Tòa án hình sự Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ 19 thủ lĩnh PDRC, trong đó có thủ lĩnh cốt cán Suthep Thaugsuban với tội danh không tuân tuân thủ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp do Chính phủ ban ra hồi cuối tháng 1 vừa qua.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước