Thái Lan có thể kiểm soát các cuộc biểu tình lớn

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 02/04/2014 10:21 GMT+7

Người biểu tình chống Chính phủ tuần hành bên ngoài trụ sở cảnh sát quốc gia tại Bangkok ngày 26/2 vừa qua. (Ảnh: AFP)

Chính phủ tạm quyền nước này có thể kiểm soát được tình hình trong thời gian 2 cuộc diễu hành quy mô lớn tại Bangkok.

Phó Thủ tướng Thái Lan Surapong cho biết, Chính phủ tạm quyền nước này có thể kiểm soát được tình hình trong thời gian 2 cuộc diễu hành quy mô lớn do những người phản đối và ủng hộ Chính phủ dự kiến tổ chức vào ngày 5/4 tới.

Phát biểu trong bối cảnh đang có những lo ngại về khả năng xảy ra bạo lực, ông Surapong nhấn mạnh Đạo luật An ninh nội địa , hiện được áp đặt tại Thủ đô Bangkok và khu vực phụ cận, sẽ là đủ để chính phủ giám sát tình hình và ngăn chặn xung đột.

Trước đó, thủ lĩnh biểu tình chống Chính phủ Suthep Thaugsuban thông báo sẽ nhóm họp các thủ lĩnh biểu tình vào ngày 5/4 để bàn thảo về động thái tiếp theo.

Trong khi đó, Mặt trận Dân chủ thống nhất chống độc tài , hay phe áo đỏ, ủng hộ Chính phủ cho biết, lực lượng này cũng sẽ huy động khoảng 500.000 người để tuần hành ủng hộ Chính phủ.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước