Thái Lan: Dùng quỹ dự phòng trợ giá gạo cho nông dân

Lan Anh-Thứ tư, ngày 05/03/2014 15:30 GMT+7

Ngày 4/3, Ủy ban bầu cử Thái Lan đã bật đèn xanh cho chính phủ tạm quyền sử dụng một phần quỹ dự phòng để thanh toán dần khoản nợ trợ giá gạo cho nông dân.

Ủy ban bầu cử Thái Lan đã thông qua đề nghị của chính phủ tạm quyền về việc trích 20 tỷ bath (tương đương 615 triệu USD) trong quỹ dự phòng Trung ương để thanh toán các khoản nợ cho nông dân theo chương trình trợ giá gạo quốc gia.

‘ Nông dân Thái biểu tình đòi nợ bán lúa gạo cho Chính phủ. Ảnh: AP

Ủy ban bầu cử Thái Lan nhất trí với đề nghị trên với điều kiện chính phủ tạm quyền Thái Lan phải trả lại toàn bộ số tiền này trước ngày 31/5 và không được tạo thành gánh nặng tài chính cho chính phủ tiếp theo.

Đây là lần thứ hai Ủy ban bầu cử bật đèn xanh cho chính phủ tạm quyền Thái Lan sử dụng một phần quỹ dự phòng để thanh toán dần khoản nợ trợ giá gạo lên tới gần 4 tỷ USD đã bị quá hạn lâu nay.

Trước đó vào cuối tháng 2, cơ quan này cũng đã cho phép chính phủ chi 712 triệu bath từ quỹ trên để trả cho gần 4.000 nông dân tại 5 tỉnh.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước