Thái Lan: Quân đội có thể sử dụng vũ lực nếu biểu tình tiếp diễn

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 16/05/2014 06:30 GMT+7

Người biểu tình đối mặt với cảnh sát ở căn cứ không quân tại Bangkok. (Ảnh: Reuters)

Quân đội có thể "sử dụng vũ lực" nếu tình trạng biểu tình bạo lực do khủng hoảng chính trị vẫn tiếp diễn.

Sau nhiều tháng tránh không lên tiếng, ngày 15/5 quân đội Thái Lan, đại diện là Tư lệnh Lục quân, Tướng Prayuth Chan-O-cha đã bất ngờ ra thông cáo, trong đó cảnh báo quân đội có thể "sử dụng vũ lực" nếu tình trạng biểu tình bạo lực do khủng hoảng chính trị vẫn tiếp diễn.

Tuyên bố của Tư lệnh Lục quân Thái Lan được đưa ra sau khi xảy ra vụ tấn công bằng súng và lựu đạn vào rạng sáng hôm 15/5, tại một địa điểm cắm trại của người biểu tình chống Chính phủ ở Thủ đô Bangkok, khiến 3 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.

Sau vụ tấn công, hàng trăm người biểu tình chống chính phủ đã xông vào một căn cứ Không quân ở phía Bắc Thủ đô Bangkok, nơi Chính phủ đang có cuộc họp với các quan chức bầu cử, để ấn định ngày tiến hành cuộc bỏ phiếu mới. Vụ việc đã khiến Thủ tướng tạm quyền Niwattumrong Boonsongpaisan và các Bộ trưởng phải rời cuộc họp.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước