Thái Lan và Hàn Quốc thúc đẩy quan hệ song phương

Ngọc Anh-Thứ hai, ngày 12/11/2012 08:00 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và Thủ tướng nước chủ nhà Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Ảnh: France24)

Hôm nay (12/11), Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak sẽ kết thúc chuyến thăm Thái Lan 3 ngày nhằm thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước.

Trong cuộc gặp với thủ tướng nước chủ nhà Yingluck Shinawatra, tổng thống Lee Myung-bak đã ký kết một bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa - xã hội giữa hai nước, đồng thời cam kết tăng gấp đôi giá trị trao đổi thương mại song phương lên 30 tỷ USD trong vòng 5 năm tới.
Cũng trong cuộc gặp song phương, lãnh đạo hai bên đã cam kết cùng thúc đẩy hợp tác khu vực trong khuôn khổ ASEAN +3, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). Hai nước cũng thỏa thuận cùng tổ chức cuộc diễn tập phòng chống thảm họa trong khuôn khổ ARF vào năm tới.
Vào năm sau (2013), Thái Lan và Hàn Quốc sẽ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý thành lập trung tâm văn hóa tại Seoul và Bangkok để tăng cường hợp tác giao lưu văn hóa hai nước, đánh dấu sự kiện quan trọng này.
Tin bài liên quan:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước